Tấn công Sở giao dịch chứng khoán Pakistan: Pakistan cáo buộc Ấn Độ liên quan

  • Trong ảnh: Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, Pakistan ngày 29/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, Pakistan ngày 29/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, Pakistan ngày 29/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, Pakistan ngày 29/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, Pakistan ngày 29/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan tại Karachi, Pakistan ngày 29/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 30/6/2020, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho rằng Ấn Độ đã đứng sau vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan (PSE), ở thành phố Karachi xảy ra trước đó một ngày. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Imran Khan nhấn mạnh trong 2 tháng qua, nội các Pakistan đã biết về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công và ông đã thông báo cho các Bộ trưởng về việc này. Tuy nhiên, Ấn Độ ngày 29/6 đã khẳng định không hề liên quan tới vụ tấn công này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN