Sôi động không khí Tết Nhân Dần 2002 tại Indonesia

  • Trong ảnh: Người người bán đồ trang trí Tết tại khu chợ Glodok của người Hoa ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Người người bán đồ trang trí Tết tại khu chợ Glodok của người Hoa ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  • Trong ảnh: Khu vực bán hoa tươi hút khách mua sắm tết tại khu chợ Glodok của người Hoa ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Khu vực bán hoa tươi hút khách mua sắm tết tại khu chợ Glodok của người Hoa ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  • Trong ảnh: Khu bán đèn lồng và đồ trang trí Tết tại khu chợ Glodok ở thủ đô jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Khu bán đèn lồng và đồ trang trí Tết tại khu chợ Glodok ở thủ đô jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  • Trong ảnh: Khu vực bán hoa tươi hút khách mua sắm tết tại khu chợ Glodok của người Hoa ở thủ đô Jakarta ,Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Khu vực bán hoa tươi hút khách mua sắm tết tại khu chợ Glodok của người Hoa ở thủ đô Jakarta ,Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  • Trong ảnh: Khác hàng chọn mua bao lì xì mừng tuổi cho người già và trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Khác hàng chọn mua bao lì xì mừng tuổi cho người già và trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  • Trong ảnh: Đèn lồng, câu đối, dây kim tuyến, thẻ bài, tranh ảnh, đồ thờ cúng… được tìm mua nhiều nhất để trang hoàng nhà cửa. Những thứ khác không thể thiếu gồm phong bao, bao lì xì đỏ để mừng tuổi cho các em nhỏ và người già; hay bánh, mứt, kẹo… để đãi khách đến chơi nhà trong những ngày tết. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Đèn lồng, câu đối, dây kim tuyến, thẻ bài, tranh ảnh, đồ thờ cúng… được tìm mua nhiều nhất để trang hoàng nhà cửa. Những thứ khác không thể thiếu gồm phong bao, bao lì xì đỏ để mừng tuổi cho các em nhỏ và người già; hay bánh, mứt, kẹo… để đãi khách đến chơi nhà trong những ngày tết. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  • Trong ảnh: Khách chọn mua bánh, mứt, kẹo đãi khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Khách chọn mua bánh, mứt, kẹo đãi khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  • Trong ảnh: Khách viết sớ cầu may tại khu chợ Glodok ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
    Trong ảnh: Khách viết sớ cầu may tại khu chợ Glodok ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
Không khí Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 ngập tràn khu chợ Glodok ở thủ đô Jakarta và các địa phương khác trên khắp “đất nước vạn đảo” Indonesia, bất chấp mối đe dọa từ sự lây lan của biến thể Omicron. Dịp cuối năm cũ – đầu Năm mới Âm lịch, người Indonesia gốc Hoa cũng như cộng đồng một số nước có truyền thống tổ chức Tết Nguyên đán thường tìm về đây để mua sắm hàng hóa, thực phẩm, đặc biệt là những món đồ “cả năm dùng một lần”. Đèn lồng, câu đối, dây kim tuyến, thẻ bài, tranh ảnh, đồ thờ cúng… được tìm mua nhiều nhất để trang hoàng nhà cửa. Những thứ khác không thể thiếu gồm bao lì xì đỏ để mừng tuổi cho các em nhỏ và người già; hay bánh, mứt, kẹo để đãi khách đến chơi nhà trong những ngày tết. Tết Nguyên đán hay còn gọi là Imlek ở Indonesia kéo dài 15 ngày và kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng bằng một lễ hội đèn lồng rực rỡ. Do vậy, vượt ra ngoài ý nghĩa một hoạt động cộng đồng, lễ hội này còn thể hiện sự đa dạng văn hóa, cũng như sự coi trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới này.Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN