Phóng viên chiến trường Hàn Quốc kể lại thời khắc lịch sử năm 1975

  • Nhà báo Ann Byong Chan giới thiệu các bức ảnh do ông chụp vào giai đoạn tháng 4/1975. Ảnh: Khánh Vân - Pv TTXVN tại Hàn Quốc
    Nhà báo Ann Byong Chan giới thiệu các bức ảnh do ông chụp vào giai đoạn tháng 4/1975. Ảnh: Khánh Vân - Pv TTXVN tại Hàn Quốc
  • Đại sứ cuối cùng của Hàn Quốc tại miền Nam Việt Nam Kim Young Gwan chủ trì phiên họp trong Đại sứ quán những ngày cuối tháng 4/1975. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
    Đại sứ cuối cùng của Hàn Quốc tại miền Nam Việt Nam Kim Young Gwan chủ trì phiên họp trong Đại sứ quán những ngày cuối tháng 4/1975. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
  • Trực thăng không lực Mỹ đưa người di tản ở Sài Gòn những ngày cuối tháng 4/1975. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
    Trực thăng không lực Mỹ đưa người di tản ở Sài Gòn những ngày cuối tháng 4/1975. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
  • Nhà báo Ann Byong Chan đang chụp khoảnh khắc hạ cờ tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
    Nhà báo Ann Byong Chan đang chụp khoảnh khắc hạ cờ tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
  • Ông Ann sau khi rời Sài Gòn được đưa lên tàu để đến căn cứ trên đảo Guam. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
    Ông Ann sau khi rời Sài Gòn được đưa lên tàu để đến căn cứ trên đảo Guam. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát
Ông Ann Byong Chan là phóng viên của tờ nhật báo Hankuk, một trong các tờ báo có tiếng ở Hàn Quốc. Ông được cử sang miền Nam Việt Nam để thông tin về tình hình chiến sự và hoạt động của quân đội Hàn Quốc trong giai đoạn tham chiến tại miền Nam trước năm 1975. Ông là nhà báo đã chụp được khoảnh khắc lịch sử: hạ quốc kỳ tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc ở Sài Gòn 2 ngày trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ảnh: Tác giả cung cấp/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN