-
Khi Vương Sơ Cần thua Truls Moregard ở nội dung đơn nam, nhiều CĐV tin rằng lý do tay vợt của Trung Quốc thất bại là phải dùng vợt phụ, nhưng chính Vương Sơ Cần Wang đã phủ nhận điều đó khi cho biết: "Vụ gãy vợt chính không phải là nguyên nhân dẫn đến trận thua ở nội dung đơn nam. Cả hai vợt đều là vợt của riêng tôi và cảm giác khi sử dụng cũng giống nhau. Tôi nghĩ nguyên nhân thất bại là do tôi đã gặp rất nhiều vấn đề và mắc rất nhiều sai lầm". Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Vương Sơ Cần sinh ngày 11 tháng 5 năm 2000, là cầu thủ thuận tay trái hàng đầu trong bảng xếp hạng thế giới ITTF. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Theo chia sẻ của các CĐV Trung Quốc trên diễn đàn Hupu, cây vợt mà Vương Sơ Cần sử dụng là loại vợt DHS Q968. Phiên bản thị trường của chiếc vợt này có giá trị từ 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ trên thị trường (gần 14 triệu đồng). Phiên bản tùy chỉnh của nhà sản xuất cho các VĐV chuyên nghiệp sử dụng thậm chí còn đắt hơn và khó tìm hơn. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Chiều 31/7, ngay sau khi giành HCV đôi nam nữ, Vương Sơ Cần bất ngờ bị Truls Moregard (Thụy Điển) đánh bại ở vòng 2 nội dung đơn nam Olympic 2024. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Vương Sơ Cần hiện đang giữ vị trí số 1 thế giới. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Cây vợt hiện tại mà Vương Sơ Cần đang sử dụng là cây vợt phụ của anh. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Achanta Sharath Kamal là đối thủ của Phàn Chấn Đông ở trận đấu thứ 2 của nội dung đồng đội nam vòng 1/8 giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Tháng 4/2018, khi mới 21 tuổi, Phàn Chấn Đông đã trở thành số một thế giới của ITTF. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Rạng sáng 31/7 (giờ Việt Nam), Vương Sơ Cần ghi dấu ấn đầu tiên ở Paris 2024 khi đoạt HCV đôi nam nữ. Anh cùng đồng đội nữ Sun Yingsha (Tôn Anh Sa) đánh bại đôi Ri Jong Sik - Kim Kum Yong của Triều Tiên ở chung kết. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Cặp Wang Chuqin (Vương Sơ Cần, bên trái) và Ma Long (Mã Long) thắng dễ ở set đầu tiên với tỷ số 11/9. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Tỷ số ở set thứ 2 là 11/6 nghiêng về cặp Wang Chuqin (Vương Sơ Cần, bên trái) và Ma Long (Mã Long). Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Set thứ 3 cũng không có gì bất ngờ khi cặp Wang Chuqin (Vương Sơ Cần, bên trái) và Ma Long (Mã Long) vẫn giành chiến thắng với tỷ số 11/9. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Cây vợt Thakkar Manav Vikash của Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện cú đánh ở nội dung đánh đôi đầu tiên giữa 2 đội, bên trái anh là đồng đội Desai Harmeet. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Mã Long là thành viên kỳ cựu nhất của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Vương Sơ Cần là tay vợt hiện đang giữ vị trí số một thế giới. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Phàn Chấn Đông là VĐV thi đấu trận thứ 2 của đội tuyển Trung Quốc với đối thủ Achanta Sharath Kamal. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Phàn Chấn Đông (Fan Zhendong) là một trong "Tứ đại thiên vương" của bóng bàn Trung Quốc, bên cạnh Mã Long, Trương Kế Khoa và Hứa Hân. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris
-
Mã Long là tay vợt bóng bàn giàu thành tích nhất lịch sử với 2 Grand Slam (World Championship 2015, 2017, 2019, World Cup 2012, 2015, Olympic 2016, 2020) trong sự nghiệp. Ảnh: Hoàng Linh - phóng viên TTXVN tại Paris