Nổ mỏ than Trung Quốc: Ít nhất 82 người thiệt mạng

  • Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Vụ nổ khí gas ngày 22/5/2026 tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất nước này trong nhiều năm qua. Tai nạn xảy ra tại mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, bắt nguồn từ một vụ nổ khí gas trong hầm mỏ, khi có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. Trước đó, nồng độ khí carbon monoxide độc hại tại khu vực được xác định đã vượt ngưỡng an toàn. Ban đầu, giới chức địa phương chỉ ghi nhận 8 trường hợp tử vong và hàng chục người mắc kẹt. Tuy nhiên, đến trưa 23/5, số người thiệt mạng đã tăng vọt lên 82 người, trong khi vẫn còn 9 công nhân mất tích đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm khẩn cấp. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN