Nhiều quốc gia hướng tới môi trường không rác thải nhựa

  • Trong ảnh: Ngày 16/6/2019, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí thiết lập một khuôn khổ quốc tế nhằm giảm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở các đại dương - một trong những mối đe dọa cấp bách nhất đối với môi trường thế giới hiện nay. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Ngày 16/6/2019, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí thiết lập một khuôn khổ quốc tế nhằm giảm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở các đại dương - một trong những mối đe dọa cấp bách nhất đối với môi trường thế giới hiện nay. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Công nhân phân loại rác thải nhựa để tái chế tại Narashino, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Công nhân phân loại rác thải nhựa để tái chế tại Narashino, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Sản phẩm nước đóng chai Perrier, Vittel và Contrex của “gã khổng lồ” kinh doanh thực phẩm Nestle tại Vevey, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Sản phẩm nước đóng chai Perrier, Vittel và Contrex của “gã khổng lồ” kinh doanh thực phẩm Nestle tại Vevey, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Rác thải nhựa tại Rio de Janeiro, Brazil. Brazil là quốc gia thải ra lượng rác nhựa lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Rác thải nhựa tại Rio de Janeiro, Brazil. Brazil là quốc gia thải ra lượng rác nhựa lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Kiểm tra các container rác thải nhựa bất hợp pháp tại cảng ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh:TTXVN/phát
    Trong ảnh: Kiểm tra các container rác thải nhựa bất hợp pháp tại cảng ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh:TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Rác thải nhựa trên bờ biển Grandcamp-Maisy, Normandy, tây bắc Pháp. Ảnh: TTXVN/pháp
    Trong ảnh: Rác thải nhựa trên bờ biển Grandcamp-Maisy, Normandy, tây bắc Pháp. Ảnh: TTXVN/pháp
  • Trong ảnh: Một bãi rác thải ở Bekasi, Indonesia. Nhà chức trách Indonesia ngày 2/7/2019 cho biết hàng chục container chở rác sẽ được trả về các nước phát triển. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Một bãi rác thải ở Bekasi, Indonesia. Nhà chức trách Indonesia ngày 2/7/2019 cho biết hàng chục container chở rác sẽ được trả về các nước phát triển. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Con cá voi trong dạ dày chứa tới 6kg rác thải nhựa chết trôi dạt vào bờ biển tại khu bảo tồn Wakatobi thuộc tỉnh Sulawesi, Đông Nam Indonesia. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Con cá voi trong dạ dày chứa tới 6kg rác thải nhựa chết trôi dạt vào bờ biển tại khu bảo tồn Wakatobi thuộc tỉnh Sulawesi, Đông Nam Indonesia. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Một bãi rác thải ở Bekasi, Indonesia. Nhà chức trách Indonesia ngày 2/7/2019 cho biết hàng chục container chở rác sẽ được trả về các nước phát triển. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Một bãi rác thải ở Bekasi, Indonesia. Nhà chức trách Indonesia ngày 2/7/2019 cho biết hàng chục container chở rác sẽ được trả về các nước phát triển. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Rác thải nhựa tái chế tại Heredia, Costa Rica. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Rác thải nhựa tái chế tại Heredia, Costa Rica. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Các tình nguyện viên thu thập rác thải nhựa trên bờ biển ở Lima, Peru. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Các tình nguyện viên thu thập rác thải nhựa trên bờ biển ở Lima, Peru. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Thu dọn rác thải, chủ yếu là rác thải nhựa, tại cảng Durban, Nam Phi. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Thu dọn rác thải, chủ yếu là rác thải nhựa, tại cảng Durban, Nam Phi. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Bộ Môi trường Nhật Bản đang xem xét ban hành lệnh cấm các siêu thị và cửa hàng cung cấp túi ni lông miễn phí cho người mua hàng nhằm giảm rác thải nhựa. Ảnh: TTXVN/phát
    Trong ảnh: Bộ Môi trường Nhật Bản đang xem xét ban hành lệnh cấm các siêu thị và cửa hàng cung cấp túi ni lông miễn phí cho người mua hàng nhằm giảm rác thải nhựa. Ảnh: TTXVN/phát
  • Trong ảnh: Tại các hệ thống siêu thị ở Việt Nam, sản phẩm rau được bọc bằng lá chuối thay vì bằng túi nylon nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của người tiêu dùng. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tại các hệ thống siêu thị ở Việt Nam, sản phẩm rau được bọc bằng lá chuối thay vì bằng túi nylon nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của người tiêu dùng. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 9/6/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia đi bộ kêu gọi cộng đồng hành động chống rác thải nhựa. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 9/6/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia đi bộ kêu gọi cộng đồng hành động chống rác thải nhựa. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
Rác thải, nhất là rác thải từ nhựa không chỉ là vấn nạn với riêng Việt Nam mà nó còn là mối lo ngại của toàn cầu. Theo số liệu của Liên hợp quốc, mỗi năm con người thải ra một khối lượng nhựa đủ để trải quanh Trái đất 4 lần, với khoảng 500 tỷ túi nhựa được tiêu thụ, trong đó, có khoảng 8-13 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương, nhiều nhất là từ châu Á và châu Phi cận Sahara, và phần lớn nguồn gốc rác thải là từ thành thị. Ước tính đến năm 2030, thế giới sẽ thải ra khoảng 111 triệu tấn chai nhựa, hộp đựng thức ăn và các loại rác thải nhựa khác. Trước tình trạng đáng báo động này, nhiều quốc gia trên thế giới đã thúc đẩy các cam kết nhằm giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa. Ảnh: TTXVN/phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN