Nguy cơ lây nhiễm từ bộ đồ bảo hộ của bác sĩ điều trị COVID-19 tại Séc

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế đeo khẩu trang, găng tay và vải choàng nhựa làm công cụ bảo vệ khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 26/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế đeo khẩu trang, găng tay và vải choàng nhựa làm công cụ bảo vệ khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 26/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế đeo khẩu trang, găng tay và vải choàng nhựa làm công cụ bảo vệ khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 26/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế đeo khẩu trang, găng tay và vải choàng nhựa làm công cụ bảo vệ khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Praha, CH Séc ngày 26/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Từ một năm qua, các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện lớn ở thủ đô Prague của Cộng hòa Séc đã không còn sử dụng bộ đồ bảo hộ từng là yêu cầu bắt buộc nữa, với lí do vi khuẩn bám trên bộ đồ đã làm tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân. Hiện nhân viên y tế tại chuyên khoa điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Tổng hợp Prague chỉ sử dụng khẩu trang, găng tay và vải choàng nhựa làm công cụ bảo vệ, bất chấp nguy cơ lây nhiễm cao của biến thể Omicron. Bác sĩ Martin Balik thuộc khoa chăm sóc đặc biệt cho biết bộ đồ bảo hộ trước đây đã khiến vi khuẩn, virus, và nấm mốc lây lan giữa các bệnh nhân và làm trầm trọng hơn tỉ lệ tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN