Người gốc Việt chấp hành thông báo di dời nhà bè nổi trên sông ở Phnom Penh

  • Trong ảnh: Trong các ngày 11 và 12/6, bà con người gốc Việt hối hả thực hiện việc tháo dỡ và di dời ở các điểm, trong đó có địa phận phường Prek Thmey (quận Chbar Ampov). Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Trong các ngày 11 và 12/6, bà con người gốc Việt hối hả thực hiện việc tháo dỡ và di dời ở các điểm, trong đó có địa phận phường Prek Thmey (quận Chbar Ampov). Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
  • Trong ảnh: Đa số người gốc Việt tại đây mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, nuôi cá lồng bè hoặc làm thuê trên bờ. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Đa số người gốc Việt tại đây mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, nuôi cá lồng bè hoặc làm thuê trên bờ. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
  • Trong ảnh: Với đặc thù nhiều tài sản của bà con là các lồng bè cá (trong đó nhiều lồng cá chưa tới thời điểm thu hoạch) nên việc di chuyển hoặc tiêu thụ là không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang rất phức tạp tại Campuchia. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Với đặc thù nhiều tài sản của bà con là các lồng bè cá (trong đó nhiều lồng cá chưa tới thời điểm thu hoạch) nên việc di chuyển hoặc tiêu thụ là không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang rất phức tạp tại Campuchia. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
  • Trong ảnh: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh (trái) gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal Mao Phirun (giáp Phnom Penh) tìm phương án hỗ trợ cho người gốc Việt gặp khó khăn. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh (trái) gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal Mao Phirun (giáp Phnom Penh) tìm phương án hỗ trợ cho người gốc Việt gặp khó khăn. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
  • Trong ảnh: Người gốc Việt hối hả dọn đồ đạc ở khu vực thuộc địa phận phường Prek Thmey (quận Chbar Ampov). Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Người gốc Việt hối hả dọn đồ đạc ở khu vực thuộc địa phận phường Prek Thmey (quận Chbar Ampov). Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
  • Trong ảnh: Ghe, thuyền của bà con gốc Việt được tập kết tạm thời tại khu vực bờ sông thuộc xóm xóm Kruos, phường Samrong (Prek Pnov) trong khi chờ nơi tái định cư. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Ghe, thuyền của bà con gốc Việt được tập kết tạm thời tại khu vực bờ sông thuộc xóm xóm Kruos, phường Samrong (Prek Pnov) trong khi chờ nơi tái định cư. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
  • Trong ảnh: Một số ghe, thuyền của bà con gốc Việt được tập kết tạm thời tại khu vực bờ sông thuộc xóm xóm Kruos, phường Samrong (Prek Pnov) trong khi chờ đợi sự hỗ trợ nơi tái định cư. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Một số ghe, thuyền của bà con gốc Việt được tập kết tạm thời tại khu vực bờ sông thuộc xóm xóm Kruos, phường Samrong (Prek Pnov) trong khi chờ đợi sự hỗ trợ nơi tái định cư. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia
Thực hiện và chấp hành thông báo của chính quyền thủ đô Phnom Penh từ ngày 2/6/2021 về việc giải tỏa và di dời một số nhà nổi và bè cá trên sông Tonle thuộc 6 quận (Prek Pnov, Russey Keo, Daun Penh, Chroy Changvar, Chbar Ampov, Mean Chey), tính đến ngày 12/6, gần 1.000 hộ gia đình gốc Việt đã tuân thủ và tháo dỡ một số nhà bè để chờ tìm nơi tái định cư. Ảnh: Trần Long - PV TTXVN tại Campuchia

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN