Ngày lễ Yom Kippur linh thiêng nhất của người Do Thái

  • Từ tối mùng 1 tới đêm 2/10, các con đường thường ngày đông đúc trở nên vắng lặng, nhường chỗ cho hàng nghìn người – đặc biệt là trẻ em – đi xe đạp hoặc đi bộ trong không gian yên bình hiếm có. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv
    Từ tối mùng 1 tới đêm 2/10, các con đường thường ngày đông đúc trở nên vắng lặng, nhường chỗ cho hàng nghìn người – đặc biệt là trẻ em – đi xe đạp hoặc đi bộ trong không gian yên bình hiếm có. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv
  • Người Do Thái dành phần lớn thời gian trong nhà hội (synagogue) để cầu nguyện và sám hối trong ngày Yom Kippur. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv
    Người Do Thái dành phần lớn thời gian trong nhà hội (synagogue) để cầu nguyện và sám hối trong ngày Yom Kippur. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv
  • Từ tối mùng 1 tới đêm 2/10, các con đường thường ngày đông đúc trở nên vắng lặng, nhường chỗ cho hàng nghìn người – đặc biệt là trẻ em – đi xe đạp hoặc đi bộ trong không gian yên bình hiếm có. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv
    Từ tối mùng 1 tới đêm 2/10, các con đường thường ngày đông đúc trở nên vắng lặng, nhường chỗ cho hàng nghìn người – đặc biệt là trẻ em – đi xe đạp hoặc đi bộ trong không gian yên bình hiếm có. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv
Yom Kippur diễn ra vào ngày 10 tháng Tishrei theo lịch Do Thái, kết thúc chuỗi 10 ngày sám hối bắt đầu từ Rosh Hashanah – Năm mới của người Do Thái. Theo truyền thống Do Thái, đây là ngày mà Thiên Chúa định đoạt vận mệnh của mỗi người cho năm sắp tới – một ngày để thanh tẩy tâm hồn và được tha thứ. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN