Nắng nóng cực đoan khiến hơn 175.000 người châu Âu tử vong mỗi năm

  • Người dân ăn kem giải nhiệt tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 4/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân ăn kem giải nhiệt tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 4/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 4/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 4/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Em nhỏ chơi đùa bên đài phun nước để tránh nóng tại Rijeka, Croatia, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Em nhỏ chơi đùa bên đài phun nước để tránh nóng tại Rijeka, Croatia, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân tắm biển tránh nóng tại Rijeka, Croatia, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân tắm biển tránh nóng tại Rijeka, Croatia, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Phun hơi sương để giảm nhiệt trên đường phố tại Budapest, Hungary, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Phun hơi sương để giảm nhiệt trên đường phố tại Budapest, Hungary, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Phun hơi sương để giảm nhiệt trên đường phố tại Budapest, Hungary, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Phun hơi sương để giảm nhiệt trên đường phố tại Budapest, Hungary, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 1/8/2024, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết nắng nóng cực đoan khiến hơn 175.000 người tử vong mỗi năm tại châu Âu, nơi nhiệt độ đang tăng nhanh hơn phần còn lại của thế giới. Theo WHO, trong số khoảng 489.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng mà WHO ghi nhận mỗi năm từ năm 2000 đến 2019, khu vực châu Âu chiếm 36%, tương đương mức trung bình 176.040 ca tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN