Mỹ nỗ lực bảo vệ rừng cự sam cổ thụ nghìn năm tuổi tránh khỏi “giặc lửa”

  • Trong ảnh: Lính cứu hoả Mỹ nỗ lực dập lửa cháy rừng ngùn ngụt tại “giặc lửa” Twin Bridges, bang California, ngày 29/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lính cứu hoả Mỹ nỗ lực dập lửa cháy rừng ngùn ngụt tại “giặc lửa” Twin Bridges, bang California, ngày 29/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Một phần gốc cây cự sam General Sherman lớn nhất thế giới trong vườn quốc gia Sequoia ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Một phần gốc cây cự sam General Sherman lớn nhất thế giới trong vườn quốc gia Sequoia ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Cây cự sam General Sherman lớn nhất thế giới trong vườn quốc gia Sequoia ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Cây cự sam General Sherman lớn nhất thế giới trong vườn quốc gia Sequoia ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lính cứu hoả Mỹ bọc một lớp nhôm bảo vệ cây cự sam General Sherman lớn nhất thế giới trong vườn quốc gia Sequoia ở California, trong bối cảnh giặc lửa đang hoành hành dữ dội tại miền Tây nước này, ngày 16/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lính cứu hoả Mỹ bọc một lớp nhôm bảo vệ cây cự sam General Sherman lớn nhất thế giới trong vườn quốc gia Sequoia ở California, trong bối cảnh giặc lửa đang hoành hành dữ dội tại miền Tây nước này, ngày 16/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 16/9/2021, những cây cự sam (sequoia) cổ thụ lớn nhất thế giới đã được phủ một lớp màng nhôm nhằm tránh tác động từ các vụ cháy lớn đang hoành hành ở miền Tây nước Mỹ. Người phụ trách hoạt động bảo tồn cho biết khu rừng cự sam trong Vườn quốc gia Sequoia ở bang California, trong đó có cây cự sam lớn nhất thế giới mang tên General Sherman cao tới 83 mét, đã được ốp nhôm, tránh nguy cơ lửa bén vào các gốc cổ thụ này. Ước tính có khoảng 2.000 cây cổ thụ tại đây, trong đó có nhiều cây 2.000-3.000 năm tuổi. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN