Một số nước Trung và Đông Âu sẵn sàng cứng rắn với EU trong vấn đề di cư

  • Nhân viên y tế hỗ trợ người di cư tại Senglea, Malta. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế hỗ trợ người di cư tại Senglea, Malta. Ảnh: THX/TTXVN
  • Nhân viên y tế hỗ trợ người di cư tại Senglea, Malta. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế hỗ trợ người di cư tại Senglea, Malta. Ảnh: THX/TTXVN
  • Nhân viên y tế hỗ trợ người di cư tại Senglea, Malta. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế hỗ trợ người di cư tại Senglea, Malta. Ảnh: THX/TTXVN
Trong thời gian gần đây, một số nước có quan điểm cứng rắn trong vấn đề di cư tại châu Âu - do Ba Lan và Hungary dẫn đầu - tuyên bố họ sẵn sàng thách thức Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch phân bổ lại những người tìm kiếm cơ chế tị nạn dựa trên hạn ngạch. Hôm 11/11/2025, Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố kế hoạch phân bổ mới nhằm giảm bớt gánh nặng cho các quốc gia điểm nóng như Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Điều này có nghĩa một số nước ở Trung và Đông Âu có quyền đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc tuyên bố sẽ không tham gia hệ thống hạn ngạch này và sẵn sàng thách thức EC. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN