Lượng phát thải CO2 ở Trung Quốc dự báo giảm hơn 3,6 tỷ tấn vào năm 2030

  • Các kỹ sư kiểm tra hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trên mái một studio ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: China Daily/TTXVN
    Các kỹ sư kiểm tra hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trên mái một studio ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: China Daily/TTXVN
  • Công nhân sản xuất các tấm năng lượng mặt trời tại nhà máy điện mặt trời ở Hải An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Công nhân sản xuất các tấm năng lượng mặt trời tại nhà máy điện mặt trời ở Hải An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Công nhân điện kiểm tra các tấm năng lượng mặt trời tại nhà máy điện mặt trời ở Hải An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Công nhân điện kiểm tra các tấm năng lượng mặt trời tại nhà máy điện mặt trời ở Hải An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Khí thải phát ra từ nhà máy điện than ở Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Khí thải phát ra từ nhà máy điện than ở Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Khí thải phát ra từ nhà máy điện than ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Khí thải phát ra từ nhà máy điện than ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Các nhà khoa học Trung Quốc và các cộng sự quốc tế mới đây đã công bố một nghiên cứu về khả năng giảm thiểu khí thải carbon của hệ thống sản xuất điện Mặt Trời trên mái nhà (RPV) tại nước này. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Nam Kinh và các tổ chức khác ở Trung Quốc, Mỹ và Singapore đã sử dụng dữ liệu không gian địa lý đa nguồn và hồi quy máy học. Từ các dữ liệu này, các chuyên gia ước tính, vào năm 2020, Trung Quốc có 354 thành phố sử dụng tổng diện tích mái nhà lên tới gần 66.000 km2, qua đó giảm khoảng 3,63 tỷ tấn CO2. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN