Libya đóng cửa các mỏ dầu ở miền Nam

  • Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) ngày 19/1/2020 thông báo sẽ cắt giảm hoạt động sản xuất tại các mỏ dầu El Sharara và El Feel sau khi lực lượng miền Đông của Tướng Khalifa Haftar đã đóng một đường ống dẫn từ các mỏ dầu này. Hiện 2 mỏ này có tổng sản lượng khoảng 370.000 thùng/ngày. Cả hai đều do các nhóm có liên hệ với lực lượng miền Đông kiểm soát. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN