Làng nghề làm giấy Saa truyền thống tại Luang Prabang (Lào)

  • Sản phẩm từ giấy Saa của cơ sở sản xuất của anh Nalongkone Khounphachansi tại bản Xienglek, Luang Prabang (Lào). Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Sản phẩm từ giấy Saa của cơ sở sản xuất của anh Nalongkone Khounphachansi tại bản Xienglek, Luang Prabang (Lào). Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
  • Công đoạn dàn bột giấy trên khuôn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Công đoạn dàn bột giấy trên khuôn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
  • Sản phẩm phong bì được làm từ giấy Saa. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Sản phẩm phong bì được làm từ giấy Saa. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
  • Du khách nước ngoài rất thích thú với các sản phẩm làm từ giấy Saa. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Du khách nước ngoài rất thích thú với các sản phẩm làm từ giấy Saa. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
  • Sản phẩm bưu thiếp được làm từ giấy Saa. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Sản phẩm bưu thiếp được làm từ giấy Saa. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
  • Giấy Saa sau khi được lên khung, trang trí được mang đi phơi nắng. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Giấy Saa sau khi được lên khung, trang trí được mang đi phơi nắng. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
  • Nghệ nhân Nalongkone Khounphachansi, chủ cơ sở làm giấy Saa tại bản Xienglek, Luang Prabang trang trí hoa lá lên khuôn giấy. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Nghệ nhân Nalongkone Khounphachansi, chủ cơ sở làm giấy Saa tại bản Xienglek, Luang Prabang trang trí hoa lá lên khuôn giấy. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
  • Sản xuất giấy Saa tại bản Xienglek, Luang Prabang (Lào). Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
    Sản xuất giấy Saa tại bản Xienglek, Luang Prabang (Lào). Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
Cách cố đô Luang Prabang về phía Bắc có 2 làng nghề làm giấy Saa truyền thống ở bản Xangkhong và bản Xienglek đã có lịch sử hàng trăm năm. Giấy Saa được làm thủ công từ vỏ cây Saa, tùy dộ dày mỏng, độ mịn của giấy mà người Lào sáng tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo. Giấy Saa chủ yếu được dùng để các họa sĩ vẽ tranh và làm các mặt hàng trang trí như đèn lồng, làm sổ ghi chép, làm tranh nổi, hoặc bồi dày để làm cách loại túi xách du lịch, đựng hàng lưu niệm... Không đơn thuần là một công việc để mưu sinh, nghề làm giấy Saa ở Luang Prabang đã trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa và làng nghề làm giấy Saa cũng trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN