Indonesia: Hàng nghìn người phải sơ tán do núi lửa phun trào

  • Ngôi nhà bị hư hại do núi lửa Lewotobi Laki-laki (Indonesia) phun trào. Ảnh: Shutterstock/TTXVN
    Ngôi nhà bị hư hại do núi lửa Lewotobi Laki-laki (Indonesia) phun trào. Ảnh: Shutterstock/TTXVN
  • Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Lewotobi Laki-Laki, nhìn từ làng Pulolera ở huyện Flores Timur, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
    Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Lewotobi Laki-Laki, nhìn từ làng Pulolera ở huyện Flores Timur, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 58 ngày để ứng phó với núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào từ ngày 3/11/2024 gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất của giới chức Indonesia, đợt phun trào lần này của núi lửa Lewotobi Laki-laki đã khiến 9 người thiệt mạng, 63 người bị thương, gây hư hại cho gần 2.400 nhà dân và ít nhất 25 trường học. Ít nhất 16.000 cư dân đã nhận lệnh sơ tán, song đến sáng 5/11, mới chỉ có gần 2.500 người được sơ tán đến nơi an toàn. Công tác sơ tán gặp khó khăn do lớp tro bụi dày đặc phủ kín nhiều con đường. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN