Hơn 70% quần thể động vật hoang dã biến mất trong 50 năm

  • Linh dương Impala tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
    Linh dương Impala tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
  • Báo săn tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
    Báo săn tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
  • Hươu cao cổ tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
    Hươu cao cổ tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
  • Đà điểu tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
    Đà điểu tại khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
  • Sư tử tại Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
    Sư tử tại Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngựa vằn và linh dương đầu bò tại Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngựa vằn và linh dương đầu bò tại Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya. Ảnh: THX/TTXVN
Báo cáo Sức sống Hành tinh 2024 được Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) công bố ngày 9/10/2024 cho thấy quần thể các loài động vật hoang dã thuộc động vật có vú, chim, lưỡng cư, bò sát và cá trên toàn cầu đã giảm hơn 70% trong vòng nửa thế kỷ qua. Theo đó, Chỉ số Sức sống Hành tinh (LPI), dựa trên bộ dữ liệu bao gồm 35.000 quần thể của hơn 5.000 loài, cho thấy sự suy giảm đa dạng sinh học diễn ra với tốc độ chóng mặt và có quy mô chưa từng thấy. Đặc biệt, ở các khu vực giàu đa dạng sinh học như Mỹ Latinh và Caribe, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi số lượng quần thể động vật giảm tới 95%. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN