Hơn 130 người tử vong do thời tiết khắc nghiệt tại Pakistan và Afghanistan

  • Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường trong thời tiết giá lạnh tại Murree, cách thủ đô Islamabad của Pakistan 60km về phía bắc, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường trong thời tiết giá lạnh tại Murree, cách thủ đô Islamabad của Pakistan 60km về phía bắc, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyết phủ dày đặc tại Murree, cách Islamabad, Pakistan khoảng 60km về phía Bắc ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tuyết phủ dày đặc tại Murree, cách Islamabad, Pakistan khoảng 60km về phía Bắc ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyết phủ trắng xóa tại Murree, cách thủ đô Islamabad của Pakistan 60km về phía bắc, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Tuyết phủ trắng xóa tại Murree, cách thủ đô Islamabad của Pakistan 60km về phía bắc, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân làm việc trong thời tiết giá lạnh ở Kabul, Afghanistan, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Người dân làm việc trong thời tiết giá lạnh ở Kabul, Afghanistan, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Thời tiết giá lạnh tại trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Thời tiết giá lạnh tại trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan, ngày 13/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Các trận lở tuyết, lũ lụt và thời tiết mùa Đông khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng của hơn 130 người ở Pakistan và Afghanistan trong những ngày gần đây. Nhà chức trách hai nước ngày 14/1/2020 xác nhận ít nhất 93 người thiệt mạng, 76 người bị thương tại Pakistan và một số trường hợp hiện vẫn mất tích, trong khi 39 người tử vong tại Afghanistan. Cơ quan thời tiết dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn tiếp diễn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN