Hệ thống tàu điện ngầm London

  • Thang máy dẫn xuống một ga tàu điện ngầm ở London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
    Thang máy dẫn xuống một ga tàu điện ngầm ở London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
  • Hành khách đợi tàu tại một ga ngầm dưới mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
    Hành khách đợi tàu tại một ga ngầm dưới mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
  • Hành khách đợi tàu tại ga Westminster nằm trên tuyến Jubilee line, tuyến tàu điện ngầm mới được trang bị cửa kính tự động ngăn sân ga với đường ray. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
    Hành khách đợi tàu tại ga Westminster nằm trên tuyến Jubilee line, tuyến tàu điện ngầm mới được trang bị cửa kính tự động ngăn sân ga với đường ray. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
  • Một ga nổi trên mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
    Một ga nổi trên mặt đất của hệ thống tàu điện ngầm London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
  • Một cửa kiểm soát vé tự động của hệ thống tàu điện ngầm London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
    Một cửa kiểm soát vé tự động của hệ thống tàu điện ngầm London. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh
Tàu điện ngầm London (hay thường gọi là Tube) là hệ thống vận chuyển hành khách công cộng phục vụ khu vực Đại London (Greater London) và một số khu vực lân cận của các quận Buckinghamshire, Essex và Hertfordshire ở vùng England. Tàu điện ngầm London được khai trương vào ngày 10/1/1863, là tuyến đường sắt chở khách ngầm đầu tiên trên thế giới. Cho đến nay, mạng lưới Tàu điện ngầm London đã mở rộng lên 11 tuyến, với tổng chiều dài đường ray là 400 km, gồm 272 ga và có thể phục vụ 5 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Trong năm 2023/2024, hệ thống Tàu điện ngầm London đã phục vụ 1,181 tỷ lượt hành khách. Mặc dù có tên gọi là tàu điện ngầm, nhưng hiện tại chỉ có 45% hệ thống nằm dưới lòng đất trong khi phần lớn mạng lưới ở vùng ngoại ô London nằm trên mặt đất. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN