Thông Tấn Xã Việt Nam
19/06/2025 - 12:10’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
Tên phụ của ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office) đang có giá rao bán là gần 70.000 USD cho thời hạn 3 năm (Ảnh chụp ngày 7/6/2022). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Tên gọi phụ "Shinhan Card" của ga "Euljiro 3-ga" ở Trung tâm Seoul đang giữ mức giá cao kỷ lục với hơn 70.000 USD cho thời hạn 3 năm (Ảnh chụp ngày 7/6/2022). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Ga "Konkuk University" (giao của line 2 và line 7) luôn là một trong những ga nhộn nhịp nhất nhì ở khu vực Seoul (Ảnh chụp ngày 7/6/2022). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Ga "Konkuk University" (giao của line 2 và line 7) luôn là một trong những ga nhộn nhịp nhất khu vực Seoul (Ảnh chụp ngày 7/6/2022). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Người dân Seoul xếp hàng chờ tàu ở Ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office) đang có giá rao bán là gần 70.000 USD cho thời hạn 3 năm (Ảnh chụp ngày 7/6/2022). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Ga "Konkuk University" (giao của line 2 và line 7) luôn là một trong những ga nhộn nhịp nhất nhì khu vực Seoul (Ảnh chụp ngày 7/6/2022). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Ảnh thời sự quốc tế
Kinh tế - KH - CN
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
07/06/2022 21:24
|
TTXVN
|
Để khắc phục khó khăn về tài chính, Tổng Công ty Vận tải Seoul cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án bán tên phụ của 50 ga tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul từ line 1 đến line 8 theo hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các công ty tham gia dự án cũng phải đảm bảo các điều kiện như có vị trí cách nhà ga trong vòng 1 km, không có nguy cơ gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức hoặc làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty vận tải Seoul. Theo định giá mới nhất của Tổng Công ty vận tải Seoul, 3 ga có lưu lượng người sử dụng lớn được xếp vào danh sách 10 ga hàng đầu ở khu vực Seoul gồm ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office), Ga "Toà thị chính Seoul" (City Hall) và ga "Trường Đại học Konkuk" (Konkuk University) có giá đề xuất bán tên ga phụ lần lượt là 87 triệu won (69.600 USD), 76 triệu won (60.800 USD) và 64 triệu won (51.200 USD). Cho tới thời điểm hiện tại, ga "Euljiro 3-ga" ở trung tâm Seoul đang giữ giá trị tên ga phụ cao kỷ lục khi Công ty thẻ Shinhan Card (thuộc Ngân hàng Shinhan) đã phải trả gần 90 triệu won (72.000 USD) để được ghi tên ga phụ là “Shinhan Card” bên cạnh tên ga chính “Euljiro 3-ga” trong thời hạn 3 năm. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
Để khắc phục khó khăn về tài chính, Tổng Công ty Vận tải Seoul cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án bán tên phụ của 50 ga tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul từ line 1 đến line 8 theo hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các công ty tham gia dự án cũng phải đảm bảo các điều kiện như có vị trí cách nhà ga trong vòng 1 km, không có nguy cơ gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức hoặc làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty vận tải Seoul. Theo định giá mới nhất của Tổng Công ty vận tải Seoul, 3 ga có lưu lượng người sử dụng lớn được xếp vào danh sách 10 ga hàng đầu ở khu vực Seoul gồm ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office), Ga "Toà thị chính Seoul" (City Hall) và ga "Trường Đại học Konkuk" (Konkuk University) có giá đề xuất bán tên ga phụ lần lượt là 87 triệu won (69.600 USD), 76 triệu won (60.800 USD) và 64 triệu won (51.200 USD). Cho tới thời điểm hiện tại, ga "Euljiro 3-ga" ở trung tâm Seoul đang giữ giá trị tên ga phụ cao kỷ lục khi Công ty thẻ Shinhan Card (thuộc Ngân hàng Shinhan) đã phải trả gần 90 triệu won (72.000 USD) để được ghi tên ga phụ là “Shinhan Card” bên cạnh tên ga chính “Euljiro 3-ga” trong thời hạn 3 năm. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
Để khắc phục khó khăn về tài chính, Tổng Công ty Vận tải Seoul cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án bán tên phụ của 50 ga tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul từ line 1 đến line 8 theo hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các công ty tham gia dự án cũng phải đảm bảo các điều kiện như có vị trí cách nhà ga trong vòng 1 km, không có nguy cơ gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức hoặc làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty vận tải Seoul. Theo định giá mới nhất của Tổng Công ty vận tải Seoul, 3 ga có lưu lượng người sử dụng lớn được xếp vào danh sách 10 ga hàng đầu ở khu vực Seoul gồm ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office), Ga "Toà thị chính Seoul" (City Hall) và ga "Trường Đại học Konkuk" (Konkuk University) có giá đề xuất bán tên ga phụ lần lượt là 87 triệu won (69.600 USD), 76 triệu won (60.800 USD) và 64 triệu won (51.200 USD). Cho tới thời điểm hiện tại, ga "Euljiro 3-ga" ở trung tâm Seoul đang giữ giá trị tên ga phụ cao kỷ lục khi Công ty thẻ Shinhan Card (thuộc Ngân hàng Shinhan) đã phải trả gần 90 triệu won (72.000 USD) để được ghi tên ga phụ là “Shinhan Card” bên cạnh tên ga chính “Euljiro 3-ga” trong thời hạn 3 năm. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
Để khắc phục khó khăn về tài chính, Tổng Công ty Vận tải Seoul cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án bán tên phụ của 50 ga tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul từ line 1 đến line 8 theo hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các công ty tham gia dự án cũng phải đảm bảo các điều kiện như có vị trí cách nhà ga trong vòng 1 km, không có nguy cơ gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức hoặc làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty vận tải Seoul. Theo định giá mới nhất của Tổng Công ty vận tải Seoul, 3 ga có lưu lượng người sử dụng lớn được xếp vào danh sách 10 ga hàng đầu ở khu vực Seoul gồm ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office), Ga "Toà thị chính Seoul" (City Hall) và ga "Trường Đại học Konkuk" (Konkuk University) có giá đề xuất bán tên ga phụ lần lượt là 87 triệu won (69.600 USD), 76 triệu won (60.800 USD) và 64 triệu won (51.200 USD). Cho tới thời điểm hiện tại, ga "Euljiro 3-ga" ở trung tâm Seoul đang giữ giá trị tên ga phụ cao kỷ lục khi Công ty thẻ Shinhan Card (thuộc Ngân hàng Shinhan) đã phải trả gần 90 triệu won (72.000 USD) để được ghi tên ga phụ là “Shinhan Card” bên cạnh tên ga chính “Euljiro 3-ga” trong thời hạn 3 năm. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
Để khắc phục khó khăn về tài chính, Tổng Công ty Vận tải Seoul cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án bán tên phụ của 50 ga tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul từ line 1 đến line 8 theo hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các công ty tham gia dự án cũng phải đảm bảo các điều kiện như có vị trí cách nhà ga trong vòng 1 km, không có nguy cơ gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức hoặc làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty vận tải Seoul. Theo định giá mới nhất của Tổng Công ty vận tải Seoul, 3 ga có lưu lượng người sử dụng lớn được xếp vào danh sách 10 ga hàng đầu ở khu vực Seoul gồm ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office), Ga "Toà thị chính Seoul" (City Hall) và ga "Trường Đại học Konkuk" (Konkuk University) có giá đề xuất bán tên ga phụ lần lượt là 87 triệu won (69.600 USD), 76 triệu won (60.800 USD) và 64 triệu won (51.200 USD). Cho tới thời điểm hiện tại, ga "Euljiro 3-ga" ở trung tâm Seoul đang giữ giá trị tên ga phụ cao kỷ lục khi Công ty thẻ Shinhan Card (thuộc Ngân hàng Shinhan) đã phải trả gần 90 triệu won (72.000 USD) để được ghi tên ga phụ là “Shinhan Card” bên cạnh tên ga chính “Euljiro 3-ga” trong thời hạn 3 năm. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
Để khắc phục khó khăn về tài chính, Tổng Công ty Vận tải Seoul cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án bán tên phụ của 50 ga tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul từ line 1 đến line 8 theo hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các công ty tham gia dự án cũng phải đảm bảo các điều kiện như có vị trí cách nhà ga trong vòng 1 km, không có nguy cơ gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức hoặc làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty vận tải Seoul. Theo định giá mới nhất của Tổng Công ty vận tải Seoul, 3 ga có lưu lượng người sử dụng lớn được xếp vào danh sách 10 ga hàng đầu ở khu vực Seoul gồm ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office), Ga "Toà thị chính Seoul" (City Hall) và ga "Trường Đại học Konkuk" (Konkuk University) có giá đề xuất bán tên ga phụ lần lượt là 87 triệu won (69.600 USD), 76 triệu won (60.800 USD) và 64 triệu won (51.200 USD). Cho tới thời điểm hiện tại, ga "Euljiro 3-ga" ở trung tâm Seoul đang giữ giá trị tên ga phụ cao kỷ lục khi Công ty thẻ Shinhan Card (thuộc Ngân hàng Shinhan) đã phải trả gần 90 triệu won (72.000 USD) để được ghi tên ga phụ là “Shinhan Card” bên cạnh tên ga chính “Euljiro 3-ga” trong thời hạn 3 năm. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Hàn Quốc: Thú vị hình thức "kinh doanh" tên ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul
Để khắc phục khó khăn về tài chính, Tổng Công ty Vận tải Seoul cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án bán tên phụ của 50 ga tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul từ line 1 đến line 8 theo hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các công ty tham gia dự án cũng phải đảm bảo các điều kiện như có vị trí cách nhà ga trong vòng 1 km, không có nguy cơ gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức hoặc làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty vận tải Seoul. Theo định giá mới nhất của Tổng Công ty vận tải Seoul, 3 ga có lưu lượng người sử dụng lớn được xếp vào danh sách 10 ga hàng đầu ở khu vực Seoul gồm ga "Văn phòng quận Gangnam" (Gangnam-gu Office), Ga "Toà thị chính Seoul" (City Hall) và ga "Trường Đại học Konkuk" (Konkuk University) có giá đề xuất bán tên ga phụ lần lượt là 87 triệu won (69.600 USD), 76 triệu won (60.800 USD) và 64 triệu won (51.200 USD). Cho tới thời điểm hiện tại, ga "Euljiro 3-ga" ở trung tâm Seoul đang giữ giá trị tên ga phụ cao kỷ lục khi Công ty thẻ Shinhan Card (thuộc Ngân hàng Shinhan) đã phải trả gần 90 triệu won (72.000 USD) để được ghi tên ga phụ là “Shinhan Card” bên cạnh tên ga chính “Euljiro 3-ga” trong thời hạn 3 năm. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Ảnh
Ảnh thời sự quốc tế
Tin mới