Hàn Quốc: Hé lộ khả năng phi công tắt nhầm động cơ trong thảm kịch Jeju Air

  • Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air tại sân bay Muan, Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air tại sân bay Muan, Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air tại sân bay Muan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air tại sân bay Muan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo thông tin cập nhật từ Uỷ ban Điều tra tai nạn hàng không và đường sắt Hàn Quốc (ARAIB), chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air còn 1 động cơ hoạt động khi gặp sự cố trong thảm kịch khiến 179 trong tổng số 181 người trên máy bay thiệt mạng hồi tháng 12 năm ngoái. Theo ARAIB, cả 2 động cơ đều chịu hư hỏng do va chạm với chim và xuất hiện hiện tượng rung. Động cơ bên phải đã nổ do áp suất cao, phát tia lửa và bốc khói đen, song mức độ hư hại cụ thể của động cơ bên trái không được mô tả chi tiết. Tuy nhiên, tổ lái đã tắt động cơ bên trái 19 giây sau va chạm. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN