Hàn Quốc coi việc mặc trang phục truyền thống Hanbok là "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia"

  • Trong ảnh: Người dân Hàn Quốc thường mặc Hanbok khi tham quan, chụp ảnh và check-in trong các cung điện ở thủ đô Seoul. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
    Trong ảnh: Người dân Hàn Quốc thường mặc Hanbok khi tham quan, chụp ảnh và check-in trong các cung điện ở thủ đô Seoul. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
  • Trong ảnh: Du Khách tham quan các cung điện ở thủ đô Seoul sẽ được miễn phí vé vào cửa khi mặc trang phục truyền thống Hanbok. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
    Trong ảnh: Du Khách tham quan các cung điện ở thủ đô Seoul sẽ được miễn phí vé vào cửa khi mặc trang phục truyền thống Hanbok. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
  • Trong ảnh: Du khách mặc trang phục truyền thống Hanbok tại Cung Gyeongbok ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
    Trong ảnh: Du khách mặc trang phục truyền thống Hanbok tại Cung Gyeongbok ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc (CHA) cho biết việc mặc Hanbok (một loại trang phục truyền thống của người dân Xứ sở Kim Chi) và các ứng xử văn hóa gắn liền với Hanbok đã được công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” và đã có tên gọi chính thức là “Phong cách hanbok” (Hanbok lifestyle). Phong cách Hanbok đề cập đến cách thực hành văn hóa, từ việc may quần áo và mặc chúng nhằm thể hiện sự tôn trọng và lịch sự, đặc biệt là trong những dịp như đám cưới, sinh nhật, nghi lễ tổ tiên, các ngày lễ truyền thống.... Hanbok gồm 2 phần cơ bản là “Jeogori” (trên cùng) và “Chima” (váy) hoặc “Paji” (quần). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN