Mỹ: Giữa lo ngại “chặt chém”, Atlanta vẫn ưu đãi người hâm mộ

  • Theo yêu cầu của FIFA, trong thời gian diễn ra giải đấu, sân vận động Mercedes-Benz sẽ được gọi là “Sân vận động Atlanta”. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
    Theo yêu cầu của FIFA, trong thời gian diễn ra giải đấu, sân vận động Mercedes-Benz sẽ được gọi là “Sân vận động Atlanta”. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
  • Đường phố khu trung tâm thành phố Atlanta. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
    Đường phố khu trung tâm thành phố Atlanta. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
  • Bên trong Centennial Olympic Park, công viên được thành phố Atlanta xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội Mùa Hè 1996. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
    Bên trong Centennial Olympic Park, công viên được thành phố Atlanta xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội Mùa Hè 1996. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
  • Một khu nhà cao tầng tại thành phố Atlanta. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
    Một khu nhà cao tầng tại thành phố Atlanta. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ
Khi giá vé FIFA World Cup 2026 và chi phí đi lại tăng lên mức chưa từng thấy, Atlanta là thành phố đăng cai mới nhất cam kết sẽ giúp trải nghiệm trở nên dễ tiếp cận hơn với người hâm mộ. Chủ sở hữu sân vận động Mercedes-Benz Stadium, nơi sẽ tổ chức 8 trận đấu, muốn người hâm mộ bóng đá toàn cầu trải nghiệm “lòng hiếu khách miền Nam” của thành phố, vì vậy sân vận động sẽ duy trì chính sách giá “Fan First” nổi tiếng của mình cho sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới, bao gồm: xúc xích 2 USD, bánh pretzel và bắp rang 2 USD, và nachos phô mai 3 USD. Một ly bia tươi nội địa cỡ nhỏ sẽ có giá 5 USD, trong khi tại nhiều sân vận động thể thao chuyên nghiệp khác, giá bia thường trên 10 USD. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN