Giải Nobel Hóa học 2019 tôn vinh ba nhà khoa học

  • Trong ảnh: Các nhà khoa học (từ trái sang): John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino được xướng danh trong lễ công bố giải Nobel Hóa học 2019 tại Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Các nhà khoa học (từ trái sang): John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino được xướng danh trong lễ công bố giải Nobel Hóa học 2019 tại Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Các nhà khoa học (từ trái sang): John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino được xướng danh trong lễ công bố giải Nobel Hóa học 2019 tại Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Các nhà khoa học (từ trái sang): John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino được xướng danh trong lễ công bố giải Nobel Hóa học 2019 tại Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Chiều 9/10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2019 thuộc về các nhà khoa học John B.Goodenough (người Mỹ), Stanley Wittingham (người Anh) và Akira Yoshino (người Nhật Bản cho công trình nghiên cứu về sự phát triển pin lithium-ion. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN