Eurozone duy trì đà tăng trưởng nhờ lĩnh vực dịch vụ

  • Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo khảo sát công bố ngày 6/1/2026, nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng trưởng chậm lại trong tháng 12/2025, song vẫn khép lại năm với quý IV có mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 2 năm, nhờ đà mở rộng ổn định của lĩnh vực dịch vụ bù đắp cho sự suy giảm của ngành sản xuất. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone - do Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) và công ty phân tích tài chính S&P Global công bố - giảm xuống 51,5 điểm trong tháng 12 từ mức đỉnh 52,8 điểm của tháng 11 và thấp hơn mức ước tính sơ bộ là 51,9 điểm. Tuy nhiên, số điểm vẫn duy trì ở trên ngưỡng 50, cho thấy vẫn giữ được sự tăng trưởng. PMI quý IV/2025 đạt 52,3 điểm, mức cao nhất kể từ quý II/2023. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN