COVID-19: Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ tháng 1

  • Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21/5/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21/5/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Trong ảnh: Du khách chụp ảnh tại công viên ở Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Du khách chụp ảnh tại công viên ở Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 23/5/2020, lần đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới nào kể từ khi bắt đầu thống kê về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào tháng 1.Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 22/5 cho biết nước này đã "đạt thành tựu lớn" trong cuộc chiến chống virus. Tuy nhiên, ông cảnh báo đất nước vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN