COVID-19: Nam Phi đã có hơn nửa triệu người mắc COVID-19

  • Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Port Elizabeth, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Port Elizabeth, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Port Elizabeth, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Port Elizabeth, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize ngày 1/8/2020 cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này đã vượt quá 500.000 người. Theo số liệu thống kê, tính đến hết ngày 31/7, Nam Phi đã ghi nhận 503.290 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.153 ca tử vong. So với một ngày trước đó, Nam Phi có thêm 10.107 ca mắc mới và 148 ca tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN