COVID-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh sáng 2/8/2020

  • Trong ảnh: Các em bé sơ sinh mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Santiago de los Caballeros, CH Dominica ngày 24/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Các em bé sơ sinh mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Santiago de los Caballeros, CH Dominica ngày 24/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Ramat Gan, Israel ngày 29/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Ramat Gan, Israel ngày 29/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm y tế OakBend ở Richmond, Texas, Mỹ ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm y tế OakBend ở Richmond, Texas, Mỹ ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sao Paulo, Brazil, ngày 31/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sao Paulo, Brazil, ngày 31/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Brussels, Bỉ, ngày 1/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Brussels, Bỉ, ngày 1/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Theo trang thống kê woldometers.info, tính đến 8h30 ngày 2/8/2020 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 17.999.275 bệnh nhân COVID-19, trong đó số người tử vong là 687.807 người. Mỹ tiếp tục là quốc gia có số bệnh nhân cao nhất thế giới 4.764.318 người với 157.898 người tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN