COVID-19: Bồ Đào Nha áp đặt phong tỏa trở lại

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19  cho người dân tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 13/1/2021, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa thông báo nước này sẽ áp đặt trở lại lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.Trong phiên họp nội các đặc biệt, ông Antonio Costa cho hay lệnh phong tỏa mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1, bao gồm các biện pháp siết chặt như đã từng thực thi hồi tháng 3 và tháng 4 năm ngoái. Cụ thể, các cửa hàng không thiết yếu, quán cà phê, nhà hàng phải đóng cửa, trừ trường học. Bên cạnh đó, người dân phải ở nhà và có thể ra đường để đi bỏ phiếu vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 24/1 tới. Ông Costa nhấn mạnh từ ngày 17/1 người dân có thể đi bỏ phiếu sớm.Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN