Chính phủ Nam Phi đồng ý chấm dứt việc nuôi nhốt sư tử và tê giác

  • Một đàn sư tử được nuôi nhốt cho mục đích thương mại trong trang trại tư nhân ở tỉnh North West, Nam Phi. Theo kế hoạch loại bỏ dần việc nuôi nhốt sư tử cho mục đích săn bắn mới được công bố, các nhà chăn nuôi sẽ có hai năm để tự nguyện rút khỏi lĩnh vực này và thay đổi mô hình kinh doanh trước khi lệnh cấm bắt đầu. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi
    Một đàn sư tử được nuôi nhốt cho mục đích thương mại trong trang trại tư nhân ở tỉnh North West, Nam Phi. Theo kế hoạch loại bỏ dần việc nuôi nhốt sư tử cho mục đích săn bắn mới được công bố, các nhà chăn nuôi sẽ có hai năm để tự nguyện rút khỏi lĩnh vực này và thay đổi mô hình kinh doanh trước khi lệnh cấm bắt đầu. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi
  • Một chú sư tử con được nuôi nhốt cho mục đích thương mại trong trang trại tư nhân ở tỉnh North West, Nam Phi. Theo ước tính của các nhóm bảo vệ quyền động vật thường xuyên tố cáo các điều kiện nuôi nhốt động vật, có khoảng 8.000 đến 12.000 con sư tử được nuôi giữ trong khoảng 350 trang trại trên khắp Nam Phi. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi
    Một chú sư tử con được nuôi nhốt cho mục đích thương mại trong trang trại tư nhân ở tỉnh North West, Nam Phi. Theo ước tính của các nhóm bảo vệ quyền động vật thường xuyên tố cáo các điều kiện nuôi nhốt động vật, có khoảng 8.000 đến 12.000 con sư tử được nuôi giữ trong khoảng 350 trang trại trên khắp Nam Phi. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi
Ngày 3/4/2024, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi Barbara Creecy cho biết chính phủ đã quyết định chấm dứt hoạt động nuôi nhốt sư tử và tê giác vốn gây nhiều tranh cãi tại quốc gia cực Nam châu Phi này. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN