Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 15/1/2022

  • Trong ảnh: Khách hàng xuất trình giấy chứng nhận COVID-19 trước khi vào một cửa hàng ở  Ljubljana, Slovenia, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Khách hàng xuất trình giấy chứng nhận COVID-19 trước khi vào một cửa hàng ở Ljubljana, Slovenia, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Toronto, Ontario, Canada, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Toronto, Ontario, Canada, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Washington, D.C., Mỹ ngày 13/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Washington, D.C., Mỹ ngày 13/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan, ngày 13/1/2022. Ảnh: PAP/TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan, ngày 13/1/2022. Ảnh: PAP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ tại thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 11/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ tại thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 11/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan, ngày 13/1/2022. Ảnh: PAP/TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan, ngày 13/1/2022. Ảnh: PAP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Camphuchia, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Camphuchia, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Peshawar, Pakistan, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Peshawar, Pakistan, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Modiin, Israel, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Modiin, Israel, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại Kathmandu, Nepal, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại Kathmandu, Nepal, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 15/1/2022 (giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 324.052.280 ca mắc COVID-19, trong đó 5.546.741 ca tử vong. Số ca hồi phục là 265.258.442 ca. Thế giới tiếp tục ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp có số ca nhiễm mới trong một ngày vượt 3 triệu ca. Trong 24 giờ qua, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 795.582 ca nhiễm mới. Tiếp sau đó là Pháp với 329.371 ca, Ấn Độ với 267.345 ca... Về số ca tử vong, trong 24 giờ qua, Mỹ cũng là quốc gia có số người không qua khỏi cao nhất trên toàn cầu với 2.114 ca tử vong, sau đó đến Nga với 739 ca, Ấn Độ với 430 ca. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN