Canada cân nhắc áp lệnh cấm nhập khẩu súng ngắn

  • Trong ảnh: Các loại súng ngắn được bày bán tại một cửa hàng ở British Columbia, Canada, ngày 31/5/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Trong ảnh: Các loại súng ngắn được bày bán tại một cửa hàng ở British Columbia, Canada, ngày 31/5/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Trong ảnh: Các loại súng do cảnh sát Toronto thu giữ được trong quá trình đấu tranh chống tội phạm. Ảnh: Cơ quan cảnh sát Toronto/TTXVN
    Trong ảnh: Các loại súng do cảnh sát Toronto thu giữ được trong quá trình đấu tranh chống tội phạm. Ảnh: Cơ quan cảnh sát Toronto/TTXVN
Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Marco Mendicino ngày 5/8/2022 cho biết Chính phủ liên bang đang có kế hoạch áp lệnh cấm nhập khẩu súng ngắn, dù chưa có sự chấp thuận của Quốc hội. Đây sẽ là một lệnh cấm tạm thời có hiệu lực từ ngày 19/8 và kéo dài cho đến khi lệnh đình chỉ vĩnh viễn được Quốc hội thông qua. Trước đó hồi tháng 5, Chính phủ Canada đã trình Quốc hội dự luật kiểm soát súng, gồm lệnh cấm nhập khẩu, mua bán và chuyển giao súng ngắn trên toàn quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN