Campuchia chào mừng việc có thêm di sản được UNESCO công nhận

  • Hoạt động đánh trống, gõ chuông chào mừng tại các ngôi chùa, điểm trường, cơ sở thờ tự trên khắp đất nước Campuchia. Ảnh: AKP/TTXVN phát
    Hoạt động đánh trống, gõ chuông chào mừng tại các ngôi chùa, điểm trường, cơ sở thờ tự trên khắp đất nước Campuchia. Ảnh: AKP/TTXVN phát
  • Hoạt động đánh trống, gõ chuông chào mừng tại các ngôi chùa, điểm trường, cơ sở thờ tự trên khắp đất nước Campuchia. Ảnh: AKP/TTXVN phát
    Hoạt động đánh trống, gõ chuông chào mừng tại các ngôi chùa, điểm trường, cơ sở thờ tự trên khắp đất nước Campuchia. Ảnh: AKP/TTXVN phát
  • Hoạt động chào mừng tại trụ sở Bộ Thông tin Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: AKP/TTXVN phát
    Hoạt động chào mừng tại trụ sở Bộ Thông tin Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: AKP/TTXVN phát
  • Hoạt động chào mừng tại trụ sở Cơ quan hành chính thủ đô Phnom Penh. Ảnh: AKP/TTXVN phát
    Hoạt động chào mừng tại trụ sở Cơ quan hành chính thủ đô Phnom Penh. Ảnh: AKP/TTXVN phát
  • Di tích lịch sử “Nhà tù M13 cũ” nằm trên địa bàn hai tỉnh Kampong Chhnang và Kampong Speu, thuộc nhóm di tích lịch sử liên quan chế độ Kampuchea Dân chủ., trong quần thể “Di tích tưởng niệm Campuchia: Từ địa điểm tội ác đến trung tâm hòa giải và hòa bình” vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Ảnh: AKP/TTXVN phát
    Di tích lịch sử “Nhà tù M13 cũ” nằm trên địa bàn hai tỉnh Kampong Chhnang và Kampong Speu, thuộc nhóm di tích lịch sử liên quan chế độ Kampuchea Dân chủ., trong quần thể “Di tích tưởng niệm Campuchia: Từ địa điểm tội ác đến trung tâm hòa giải và hòa bình” vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Ảnh: AKP/TTXVN phát
  • Di tích lịch sử Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (S21), tọa lạc tại phường Boeung Keng Kang 2, quận Boeung Keng Kang ở thủ đô Phnom Penh, thuộc nhóm di tích lịch sử liên quan chế độ Kampuchea Dân chủ, trong quần thể “Di tích tưởng niệm Campuchia: Từ địa điểm tội ác đến trung tâm hòa giải và hòa bình” vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Ảnh: AKP/TTXVN phát
    Di tích lịch sử Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (S21), tọa lạc tại phường Boeung Keng Kang 2, quận Boeung Keng Kang ở thủ đô Phnom Penh, thuộc nhóm di tích lịch sử liên quan chế độ Kampuchea Dân chủ, trong quần thể “Di tích tưởng niệm Campuchia: Từ địa điểm tội ác đến trung tâm hòa giải và hòa bình” vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Ảnh: AKP/TTXVN phát
Sáng 13/7/2025, Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc chào mừng sự kiện các di tích lịch sử liên quan chế độ Kampuchea Dân chủ diệt chủng trong quần thể “Di tích tưởng niệm Campuchia: Từ địa điểm tội ác đến trung tâm hòa giải và hòa bình” của Campuchia, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào danh sách di sản thế giới vào ngày 11/7/2025 vừa qua. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN