Các nước châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 của Ấn Độ trong tháng sau

  • Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 tại Faridabad, Ấn Độ, ngày 4/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 tại Faridabad, Ấn Độ, ngày 4/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuẩn bị vaccine ngừa COVID-19 để tiêm cho người dân tại Srinagar, Ấn Độ, ngày 24/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuẩn bị vaccine ngừa COVID-19 để tiêm cho người dân tại Srinagar, Ấn Độ, ngày 24/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 25/9/2021, Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết nước này sẽ xuất khẩu 8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 10 tới sau khi chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vaccine ra nước ngoài. Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Shringla khẳng định phần lớn số vaccine loại tiêm một mũi này của hãng Johnson & Johnson (Mỹ) sẽ được gửi đến các nước châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN