Các hoạt động quân sự nhằm vào Iran có thể khiến kinh tế Mỹ thiệt hại tới 210 tỷ USD

  • Một tuyến phố chính ở trung tâm thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
    Một tuyến phố chính ở trung tâm thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
  • Bên trong một trung tâm thương mại ở thành phố Chicago (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
    Bên trong một trung tâm thương mại ở thành phố Chicago (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
  • Bên trong một trung tâm thương mại ở bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
    Bên trong một trung tâm thương mại ở bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
  • Một khu chợ bán đồ cũ ở trung tâm thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
    Một khu chợ bán đồ cũ ở trung tâm thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
  • Người dân chờ xe bus trên một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
    Người dân chờ xe bus trên một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
  • Một tuyến phố chính với nhiều cửa hàng, cửa hiệu tại thành phố Chicago (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
    Một tuyến phố chính với nhiều cửa hàng, cửa hiệu tại thành phố Chicago (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
Trong lúc Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran cùng với Israel, gánh nặng tài chính đối với người nộp thuế Mỹ bắt đầu hiện rõ trong mắt các nhà theo dõi ngân sách tại Washington và giới học thuật. Theo ông Kent Smetters, Giám đốc Mô hình ngân sách Penn Wharton (PWBM), ngoài chi tiêu quân sự trực tiếp, ước tính thiệt hại kinh tế là 115 tỷ USD, mặc dù con số này có thể dao động từ 50 tỷ USD đến mức cao nhất là 210 tỷ USD tùy thuộc vào bản chất và thời gian của cuộc xung đột. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN