Biểu tình rộng khắp tại Ấn Độ phản đối dự luật nông nghiệp mới

  • Trong ảnh: Nông dân tuần hành phản đối dự luật nông nghiệp mới tại Allahabad, Ấn Độ ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân tuần hành phản đối dự luật nông nghiệp mới tại Allahabad, Ấn Độ ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân tuần hành phản đối dự luật nông nghiệp mới tại Amritsar, Ấn Độ ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân tuần hành phản đối dự luật nông nghiệp mới tại Amritsar, Ấn Độ ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 25/9/2020, hàng trăm nông dân Ấn Độ đã đổ xuống đường, phong tỏa các tuyến đường bộ và đường sắt trên toàn quốc, nhằm phản đối dự luật nông nghiệp mới được Quốc hội thông qua, mà theo họ sẽ chỉ mang lại lợi ích cho các công ty lớn. Theo dự luật được Quốc hội Ấn Độ thông qua ngày 20/9, người nông dân không còn phải bán nông sản cho các chợ của nhà nước với giá cố định nữa. Dự luật này cho phép họ tự do cung cấp nông sản cho bất kỳ khách hàng nào họ muốn, do vậy, loại bỏ vai trò của người trung gian. Tuy nhiên, các ý kiến chỉ trích cho rằng dự luật này sẽ khiến người nông dân bị các công ty lớn "bắt chẹt" bằng cách tước đi quyền mặc cả của họ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN