Bảo vệ môi trường: Apple sử dụng tối đa vật liệu tái chế trong thế hệ sản phẩm mới

  • Trong ảnh: IPad Mini được ra mắt tại buổi lễ ở Cupertino, bang California, Mỹ ngày 14/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: IPad Mini được ra mắt tại buổi lễ ở Cupertino, bang California, Mỹ ngày 14/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Điện thoại thông minh iPhone 13 Pro được ra mắt tại buổi lễ ở Cupertino, bang California, Mỹ ngày 14/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Điện thoại thông minh iPhone 13 Pro được ra mắt tại buổi lễ ở Cupertino, bang California, Mỹ ngày 14/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Bên cạnh những cải tiến về tính năng và thiết kế, thế hệ sản phẩm mới của Apple, gồm dòng sản phẩm iPhone 13, iPad mini mới và iPad thế hệ thứ chín ra mắt trên toàn cầu vào ngày 14/9/2021, còn thể hiện cam kết của công ty trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Theo đó, Apple cho biết toàn bộ 100% nguyên liệu đất hiếm sử dụng trong các nam châm của sản phẩm điện thoại thông minh iPhone 13 là nguyên liệu tái chế, trong khi các mối hàn trên bảng mạch logic chính cũng được làm từ thiếc tái chế 100%. Đáng chú ý, lần đầu tiên một sản phẩm iPhone của Apple có 100% nguyên liệu thiếc tái chế trong mối hàn của bộ phận pin. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN