Báo động khủng hoảng nước ngọt toàn cầu, nghiêm trọng hơn cả băng tan

  • Các em nhỏ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
    Các em nhỏ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Tawila, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Tawila, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
  • Các em nhỏ xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN
    Các em nhỏ xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại vòi nước công cộng ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN
Một nghiên cứu mới công bố của Đại học bang Arizona (Mỹ), dựa trên dữ liệu quan sát vệ tinh suốt hơn hai thập kỷ, hé lộ cuộc khủng hoảng nước ngầm chưa từng có trên toàn thế giới, nghiêm trọng tới mức vượt cả tác động từ việc tan băng. Theo các nhà khoa học, từ năm 2002 đến nay, các lục địa trên trái đất đã trải qua tình trạng khô hạn nghiêm trọng chưa từng thấy, với nguyên nhân chính đến từ biến đổi khí hậu, khai thác nước ngầm quá mức và các đợt hạn hán kéo dài. Tình trạng này đang hình thành bốn vùng “siêu khô hạn” trên quy mô lục địa ở Bắc bán cầu, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nước, an ninh lương thực và ổn định toàn cầu. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN