Bắc Phi trải qua điểm tới hạn khí hậu cách đây 5.500 năm

  • (Tư liệu) Hạn hán tại Iresteno, Kenya, khiến cỏ - nguồn thức ăn cho bò - bị cạn kiệt. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Hạn hán tại Iresteno, Kenya, khiến cỏ - nguồn thức ăn cho bò - bị cạn kiệt. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Đất đai nứt nẻ do hạn hán tại Ouled Essi Masseoud, Maroc. Ảnh: AFP/ TTXVN
    (Tư liệu) Đất đai nứt nẻ do hạn hán tại Ouled Essi Masseoud, Maroc. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • (Tư liệu) Phụ nữ và trẻ em tránh nắng nóng dưới bóng cây tại làng Purapul, Marsabit, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Phụ nữ và trẻ em tránh nắng nóng dưới bóng cây tại làng Purapul, Marsabit, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Những con bò tìm thức ăn trên cánh đồng khô hạn tại Gode, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Những con bò tìm thức ăn trên cánh đồng khô hạn tại Gode, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN
Cách đây 5.500 năm, khu vực phía Bắc châu Phi đã trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ về điều kiện khí hậu và địa chất, khi đạt tới điểm tới hạn của khí hậu, hoàn tất quá trình chuyển đổi từ ẩm sang khô hạn như hiện nay. Công trình nghiên cứu mới đây của nhóm thuộc 8 trường đại học ở Nam Phi đã cho thấy quá trình chuyển đổi từ "thời kỳ ẩm ở châu Phi", kéo dài từ 15.000 năm đến 5.500 năm, sang điều kiện khô hạn hiện nay ở phía Bắc châu Phi là ví dụ rõ ràng nhất về điểm bùng phát khí hậu trong lịch sử địa chất gần đây. Điểm tới hạn của khí hậu là các ngưỡng mà một khi vượt qua sẽ dẫn đến biến đổi khí hậu mạnh mẽ, hình thành loại hình khí hậu ổn định mới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN