Australia và New Zealand giành quyền đăng cai FIFA World Cup bóng đá nữ 2023

  • Trong ảnh (tư liệu): Cổ động viên New Zealand cổ vũ đội nhà tại trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch bóng đá nữ FIFA World Cup 2023 tại Montpellier, miền Nam Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Cổ động viên New Zealand cổ vũ đội nhà tại trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch bóng đá nữ FIFA World Cup 2023 tại Montpellier, miền Nam Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố Australia và New Zealand giành quyền đăng cai giải World Cup bóng đá nữ 2023, tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 25/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố Australia và New Zealand giành quyền đăng cai giải World Cup bóng đá nữ 2023, tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 25/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Hội đồng FIFA trong cuộc bỏ phiếu bình chọn quốc gia đăng cai giải World Cup bóng đá nữ 2023, tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 25/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Hội đồng FIFA trong cuộc bỏ phiếu bình chọn quốc gia đăng cai giải World Cup bóng đá nữ 2023, tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 25/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà hát Opera Sydney (Australia) chạy hình ảnh các trận đấu bóng ăn mừng sự kiện nước này và New Zealand giành quyền đăng cai giải FIFA World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhà hát Opera Sydney (Australia) chạy hình ảnh các trận đấu bóng ăn mừng sự kiện nước này và New Zealand giành quyền đăng cai giải FIFA World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Tối 25/6/2020, trong cuộc bỏ phiếu tại Zurich (Thụy Sĩ), bộ đôi Australia và New Zealand đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền tổ chức vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 với 22 phiếu ủng hộ so với 13 phiếu của Colombia. Với kết quả này, FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ là giải lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi hai quốc gia và lần đầu tiên diễn ra ở khu vực Thái Bình Dương. Giải này cũng sẽ số đội tham gia lớn nhất: 32 đội. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN