Argentina: Cháy chung cư tại Buenos Aires, 5 người thiệt mạng

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lính cứu hỏa và nhân viên y tế được triển khai tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lính cứu hỏa và nhân viên y tế được triển khai tại hiện trường vụ hỏa hoạn tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, Argentina ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lính cứu hỏa dập lửa tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lính cứu hỏa dập lửa tòa chung cư ở Recoleta, Buenos Aires, ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tòa chung cư bị phá hủy sau vụ hỏa hoạn tại Recoleta của thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tòa chung cư bị phá hủy sau vụ hỏa hoạn tại Recoleta của thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày 23/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Hai phụ nữ và ba trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong một vụ cháy tòa chung cư 14 tầng ở khu Recoleta của thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày 23/6/2022. Lực lượng cứu hộ cho biết các nạn nhân trên vẫn còn sống tại thời điểm được đưa ra khỏi đám cháy. Tuy nhiên, họ đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện. 18 người may mắn được cứu sống và đang được theo dõi sức khỏe tại các bệnh viện. Theo nguồn tin của lực lượng cứu hỏa, hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 của tòa nhà, sau đó, lửa lan nhanh lên tầng 8. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN