Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II

  • Trong ảnh (tư liệu): Một vụ thử tên lửa đất đối đất Prithvi-II tại bãi biển Chandipur thuộc huyện Balasore, bang Odisha, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Một vụ thử tên lửa đất đối đất Prithvi-II tại bãi biển Chandipur thuộc huyện Balasore, bang Odisha, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Một vụ thử tên lửa đất đối đất Prithvi-II tại bãi biển Chandipur thuộc huyện Balasore, bang Odisha, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Một vụ thử tên lửa đất đối đất Prithvi-II tại bãi biển Chandipur thuộc huyện Balasore, bang Odisha, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 25/9/2020, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Prithvi-II do Ấn Độ sản xuất đã được phóng thử vào đêm 23/9 từ bệ phóng di động trong khu vực tổ hợp phóng số 3 thuộc Bãi phóng tích hợp (ITR) tại bãi biển Chandipur thuộc huyện Balasore, cách thủ phủ Odisha bang cùng tên khoảng 208 km về phía Đông Bắc. Cuộc thử nghiệm đã đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN