10 năm sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản: Những tiến bộ trong việc dỡ bỏ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1

  • Trong ảnh: Kiểm định nước thải tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Kiểm định nước thải tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
  • Trong ảnh: Các bể chứa nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùngphóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Các bể chứa nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùngphóng viên TTXVN tại Nhật Bản
  • Trong ảnh: Đoàn phóng viên nước ngoài thị sát các bể chứa nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Đoàn phóng viên nước ngoài thị sát các bể chứa nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
  • Trong ảnh: Nồng độ phóng xạ trong khu xử lý nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Nồng độ phóng xạ trong khu xử lý nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
  • Trong ảnh: Hệ thống xử lý nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Hệ thống xử lý nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
  • Trong ảnh: Lò phản ứng số 3 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 tại thời điểm tháng 10/2019. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Lò phản ứng số 3 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 tại thời điểm tháng 10/2019. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
  • Trong ảnh: Lò phản ứng số 1 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 tại thời điểm tháng 10/2019. Ảnh: Đào Thanh Tùng/phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Lò phản ứng số 1 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 tại thời điểm tháng 10/2019. Ảnh: Đào Thanh Tùng/phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
  • Trong ảnh: Các bể chứa nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
    Trong ảnh: Các bể chứa nước thải sau khi được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng đang gặp sự cố. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
10 năm sau ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản tháng 3/2011, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc dỡ bỏ các lò phản ứng bị hư hại ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 ở tỉnh Fukushima. Tháng trước, lần đầu tiên sau thảm họa, TEPCO hoàn thành việc dỡ bỏ tất cả 566 thanh nhiên liệu từ bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng ở lò phản ứng số 3. Tuy nhiên, TEPCO vẫn phải đối mặt với vô vàn thách thức và vấn đề cấp bách nhất là xử lý nước đã được sử dụng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại. Ảnh: Đào Thanh Tùng-phóng viên TTXVN tại Nhật Bản

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN