Thông Tấn Xã Việt Nam
29/05/2024 - 10:02’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Giờ học trên máy tính của học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Mộc Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Hướng dẫn học sinh trong một giờ học của trường PTDT nội trú Mộc Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Mộc Châu tra cứu, tham khảo tư liệu trên thư viện. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Hướng dẫn học sinh trong một giờ học của trường PTDT nội trú Mộc Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Mộc Châu tra cứu, tham khảo tư liệu trên thư viện. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Mộc Châu tra cứu, tham khảo tư liệu trên thư viện. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Mộc Châu tra cứu, tham khảo tư liệu trên thư viện. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Một giờ học trên lớp của các em học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Mộc Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Giờ học trên máy tính của học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Mộc Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Ảnh chuyên đề
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
2 giờ trước
|
TTXVN
|
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
“Địa chỉ đỏ” đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa huyện Mộc Châu
Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS và THPT huyện Mộc Châu (Sơn La), tiền thân là trường Sư phạm vùng cao, được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2023, năm học 2023 – 2024 trường có 459 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với hơn 50 năm hoạt động, các thế hệ thầy, trò nhà trường không ngừng phát huy truyền thống giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đổi mới phương pháp dạy học, cũng như nội dung sách giáo khoa. Chất lượng dạy và học tập của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn ở mức cao và ổn định, không có học sinh năng lực yếu, kém. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho đào tạo nguồn cán bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Ảnh
Ảnh chuyên đề
Tin mới