Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Trong ảnh: Mặt hàng thịt bò tại chợ Viềng luôn được khách hàng lựa chọn vì thịt bò có màu đỏ mang đến sự may mắn. Ảnh Công Luật – TTXVN

  • Trong ảnh: Rất đông du khách từ khắp các tỉnh thành đến chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để du xuân. Ảnh Công Luật – TTXVN

  • Trong ảnh: Các gian hàng bày bán nông sản luôn được du khách quan tâm và chọn mua. Ảnh Công Luật – TTXVN

  • Trong ảnh: Càng về đêm dòng người đến với phiên chợ mua may bán rủi ngày càng đông. Ảnh Công Luật – TTXVN

  • Trong ảnh: Rất đông du khách từ khắp các tỉnh thành đến chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để du xuân. Ảnh Công Luật – TTXVN

  • Trong ảnh: Các gian hàng bày bán nông sản luôn được du khách quan tâm và chọn mua. Ảnh Công Luật – TTXVN

  • Trong ảnh: Rất đông du khách từ khắp các tỉnh thành đến chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để du xuân. Ảnh Công Luật – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Nổi tiếng là một phiên chợ “Mua may, bán rủi” mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, chợ Viềng từ lâu đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa, hội tụ tinh hoa sản vật của mọi miền với tâm niệm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, buôn may bán đắt. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, ngay từ chiều tối trên khắp các nẻo đường đổ về trung tâm khu vực Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy tại xã Kim Thái đến xã Trung Thành (Vụ Bản, Nam Định) - nơi tổ chức chợ Viềng xuân 2019 luôn tấp nập du khách nối đuôi nhau, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời, phấn chấn đúng với tính chất một phiên chợ cầu may đầu năm. Ảnh: Công Luật – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới