Thông tấn xã Việt Nam

Tài nguyên thiên nhiên

  • Trong ảnh: Thời tiết chuyển mùa, khói bụi từ việc đốt rơm rạ khiến ô nhiễm môi trường trong thời gian qua diễn ra trầm trọng. Hà Nội vào bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân huyện Hoài Đức (Hà Nội) đốt rác thải. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Hà Nội vừa trải qua mấy cơm mưa nhưng bầu trời vẫn mờ mịt trong làn sương khói. Bầu không khí tại khu vực quận Cầu Giấy vào lúc 11h ngày 4/10/2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Chất lượng không khí ở mức kém gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, nếu phải ra ngoài người dân nên sử dụng khẩu trang đạt chuẩn để hạn chế ảnh hưởng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Hà Nội vừa trải qua mấy cơm mưa nhưng bầu trời vẫn mờ mịt trong làn khói. Bầu không khí tại khu vực quận Cầu Giấy vào lúc 11h ngày 4/10/2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Một phần khói từ những vụ đốt rơm rạ này bay vào nội thành, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

  • Trong ảnh: Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh để hạn chế ô nhiễm. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Những ngày này, trên các cánh đồng của các huyện ngoại thành Hà Nội đang bước vào vụ gặt, người dân đốt rơm rạ tại ruộng gây nên cảnh khói trắng dày đặc. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

  • Trong ảnh: Các công trình giao thông đang xây dựng, tắc đường, khói thải từ các phương tiện xe máy, ô tô là các nguyên nhân chính gây ô nhiễm. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

  • Trong ảnh: Các công trình xây dựng là một trong 12 nguyên nhân gây ra ô nhiễm. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trorng ảnh: Cảnh đốt rơm rạ tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Một phần khói từ những vụ đốt rơm rạ này bay vào nội thành, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

  • Trong ảnh: Những ngày này, trên các cánh đồng của các huyện ngoại thành Hà Nội đang bước vào vụ gặt, người dân đốt rơm rạ tại ruộng gây nên cảnh khói trắng dày đặc. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

  • Trong ảnh: Phá dỡ tại các công trình xây dựng là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Hà Nội vừa công bố 12 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trong thời gian qua gồm: khí xả thải từ ôtô, xe máy, đốt củi; xây dựng, phá dỡ các công trình; vận chuyển vật liệu, đốt rơm rạ, rác; tác động của khí hậu và thời tiết chuyển mùa…Chất lượng không khí ở mức kém đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, chủ yếu vào nhóm nhạy cảm là trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp. Để cải thiện môi trường, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp như tổ chức lắp đặt các trạm quan trắc, thường xuyên kiểm tra, xử lý xe chở vật liệu xây dựng cho các công trình; phát triển giao thông vận tải theo hướng sử dụng vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, tuyên truyền trồng cây xanh, vận động dân không đốt rơm rạ…Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới