Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Trong ảnh: Làm lễ tại ngã 3 sông trước khi lấy nước. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Nước làm lễ được lấy tại ngã 3 sông Hồng, sông Thái Bình và sông Luộc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Đoàn thực hiện nghi lễ rước nước. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Đoàn thực hiện nghi lễ rước nước. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Đoàn thực hiện nghi lễ rước nước. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Nước làm lễ sau khi được lấy sẽ được mang về đền thờ 3 tháng 10 ngày. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Nước làm lễ sau khi được lấy sẽ được mang về đền thờ 3 tháng 10 ngày. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Nước làm lễ được lấy tại ngã 3 sông Hồng, sông Thái Bình và sông Luộc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

  • Trong ảnh: Đoàn thực hiện nghi lễ rước nước. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 17/2/2019 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ hội đền Trần chính tại nơi đặt tôn miếu và lăng mộ của các vị vua Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), trong đó lễ rước nước là nghi thức linh thiêng đầu tiên mở màn cho lễ hội quan trọng này. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới