Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Trong ảnh: Tiết mục trống hội tại Lễ hội truyền thống Văn Miếu Mao Điền và Ngày hội sách xuân 2019. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

  • Du khách thập phương dâng hương tưởng niệm Đức thánh Khổng Tử và các vị đại khoa được thờ tại Văn miếu Mao Điền. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

  • Trong ảnh: Các đại biểu thăm quan gian trưng bày sách .Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

  • Trong ảnh: Lễ đọc văn tế Đức thánh Khổng Tử và các vị đại khoa. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

  • Các đại biểu thăm quan gian trưng bày sách. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

  • Du khách thích thú tham quan, chụp ảnh với những mô phỏng lều chõng, gánh sách, bút nghiên của các sĩ tử nho sinh ngày xưa. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

  • Trưng bày chủ đề “Trường thi Hương Trấn Hải Dương tại Mao Điền” với những hiện vật như lều chõng, gánh sách, bút nghiên của các sĩ tử nho sinh ngày xưa. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 23/3/2019, tức ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi, tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương tổ chức Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền và Ngày hội sách Xuân 2019. Một trong những điểm mới của Lễ hội năm nay là lần đầu tiên trưng bày chủ đề “Trường thi Hương Trấn Hải Dương tại Mao Điền” với những hiện vật như lều chõng, gánh sách, bút nghiên của các sĩ tử nho sinh ngày xưa và các hình ảnh thi cử nho học. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới