Thông tấn xã Việt Nam

Sức khỏe

  • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Các suất ăn được chuẩn bị sẵn sàng để đưa đến cho từng người được cách ly. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra bữa cơm của các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

  • Trong ảnh: Khu nhà cách ly được căng dây xung quanh trong cự ly khoảng 10 mét. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Mọi người khi vào Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ đều phải thực hiện rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ y tế mặc áo bảo hộ, khẩu trang trước khi vào chăm sóc sức khỏe cho các công dân được cách ly tại trung tâm. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tại khu cách ly ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế thực hiện phun thuốc sát khuẩn tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ y tế bổ sung nước khử khuẩn tại khu nhà cách ly các công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ y tế bổ sung nước khử khuẩn tại khu nhà cách ly các công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn cho các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn cho các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra bữa cơm của các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

  • Trong ảnh: Công dân được cách ly tại Trung tâm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn trưa cho các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế thực hiện phun thuốc sát khuẩn tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn cho các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Công dân được cách ly tại Trung tâm có thể truy cập được mạng internet và gọi điện thoại. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn cho các công dân được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tại khu cách ly ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đang thực hiện cách ly 69 người Việt Nam từ tâm dịch Daegu (Hàn Quốc ) trở về. Tại đây, các công dân được cách ly trong 5 phòng tại khu nhà tầng hai của trung tâm, trong đó, có 26 nam ở dưới tầng 1 và 43 nữ ở tầng 2. Khu nhà cách ly căng dây bảo vệ xung quanh trong cự ly khoảng 10 mét, mọi nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ khi thăm khám, đưa cơm đều phải thực hiện đúng theo quy trình cách ly như mặc áo bảo hộ, khẩu trang, rửa tay sát khuẩn sau khi đến và rời khỏi khu vực cách ly. Ảnh: Võ Văn Dũng-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới