Thông tấn xã Việt Nam

Pháp luật

  • Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Long Hòa đo kiểm tra lượng cát trái phép trên sà lan 3326 bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Long Hòa đo kiểm tra lượng cát trái phép trên sà lan 3326 bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Thiết bị hút cát trái phép trên sà lan 3326 bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Chú Thích ảnh:

[18/02/2019 19:14:04] Ngày 18/2, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản, thu giữ phương tiện (sà lan) và tang vật là khoảng 400 m3 cát khai thác trái phép trên vùng biển xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 22h30 phút ngày 17/2, tại khu vực biển thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, tổ công tác của Đồn biên phòng Long Hòa phát hiện sà lan mang số hiệu HP 3326, do ông Nguyễn Văn Quý sinh năm 1981, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng, đang có hoạt động khai thác (bơm, hút) cát từ biển lên phương tiện. Trên phương tiện có 6 máy nổ, vòi bơm hút cát và khoảng 400 m3 cát nhiễm mặn được hút từ biển lên.

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới